Kết quả tìm kiếm cho "Cúp quốc gia Đức"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1300
Thay vì nhìn vào màn hình điện tử, các kỳ thủ nhí tại TP. Hồ Chí Minh được trải nghiệm cảm giác thi đấu đầy khác biệt khi trực tiếp thao tác trên bàn cờ vật lý nhưng lại được tranh tài với mọi đối thủ trên toàn thế giới.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Giải bóng đá nữ Vô địch châu Á 2026 (AFC Women’s Asian Cup 2026) diễn ra tại Australia từ ngày 1-21/3, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có đợt hội quân đầu tiên trong năm 2026.
Năm 2025, thể thao thành tích cao tiếp tục được củng cố và giữ vững thế mạnh ở các môn sở trường, đóng góp nhiều thành tích cho quốc gia, tiếp tục khẳng định vị thế thể thao An Giang trong cả nước.
FIFA sẽ tiến hành quét cơ thể hơn 1.000 cầu thủ nhằm thu thập dữ liệu hình thể chi tiết, phục vụ công tác nghiên cứu, cải tiến trang phục thi đấu và nâng cao tiêu chuẩn tổ chức tại World Cup 2026.
Nếu tính luôn bàn thắng của Hiểu Minh ở trận thắng U23 Jordan tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã ghi đến 8 bàn từ đá phạt góc ở 4 giải đấu chính thức.
Trần Trung Kiên đứng thứ 7 trong danh sách tốp 10 thủ môn đắt giá nhất VCK U.23 châu Á 2026.
Năm 2025, bóng đá thế giới chứng kiến không ít những bất ngờ, và cũng là năm định hình lại môn thể thao vua trên phạm vi toàn cầu.
Năm thi đấu sôi động của bóng chuyền thế giới đã khép lại, các cô gái Việt Nam đạt vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng nữ của FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền thế giới).
Chiều 30/12, UBND xã Tri Tôn phối hợp Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Giải thi đấu Dù lượn TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ II, năm 2026. Ông Lâm Quang Quý, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tri Tôn Lâm Thành Sĩ; Chủ tịch UBND xã Tri Tôn Trần Văn Cường tham dự.
Thành công của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 giúp tiền đạo Đình Bắc tự tin đua cùng xạ thủ Thu Vinh ở cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2025.
Với hơn 2.253 tấm huy chương các loại trong năm 2025, Thể thao Việt Nam khẳng định vị thế vững chắc trong Top 3 khu vực Đông Nam Á.
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào sân chơi Asian Cup 2026 với kỳ vọng tiến xa để đoạt vé dự World Cup 2027.